Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

Hải quân Iran đã hạ thủy thành công tàu khu trục mang tên "Cộng hòa Hồi giáo Iran Sahand" (IRI Sahand) do nước này chế tạo, tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas vào ngày 18/9.
Hải quân Iran đã hạ thủy thành công tàu khu trục mang tên "Cộng hòa Hồi giáo Iran Sahand" (IRI Sahand) do nước này chế tạo, tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas vào ngày 18/9.

Cùng ngày, cũng tại đây, Hải quân Iran đã cho hạ thủy một tàu ngầm hạng nặng mang tên "Tareq-901" do Nga thiết kế và sản xuất, sau khi tiến hành sửa chữa hồi đầu năm. Đây là một trong ba tàu ngầm của Nga mà nước CH Hồi giáo này có được từ những năm 1990 của thế kỷ trước.

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng ảnh 1

Tàu ngầm hạng nặng mang tên “Tareq-901”. Ảnh: Internet

Việc hạ thủy các tàu trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang tiến hành cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn diễn ra trong 12 ngày tại Vùng Vịnh.

Trước đó, hồi tháng Sáu vừa qua, Tư lệnh Hải quân Iran - Đô đốc Habibollah Sayyari thông báo Iran có kế hoạch xây dựng các tàu mới và tàu ngầm nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng Hải quân nước này.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh Hải quân - Thiếu tướng Abbas Zamini cũng cho biết Iran đang triển khai đóng 10 tàu khu trục và tàu chiến cao tốc được trang bị các hệ thống đối đất, đối không và chống tàu ngầm tối tân. 


Cuối tháng 2/2010, Iran công bố loại tàu khu trục tự chế tạo đầu tiên mang tên "Jamaran" được trang bị rađa hiện đại, có các tính năng chiến đấu điện tử cùng hệ thống đối không, đối đất và chống tàu ngầm. "Jamaran" còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa thông minh "Nour" (Ánh sáng).


Hiện phần lớn tàu hải quân của Iran có từ trước năm 1979 và do Mỹ sản xuất.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.