Iran giữ lập trường cứng rắn, để ngỏ nâng mức làm giàu urani

Ngày 12/5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran trong đàm phán với Mỹ, cho rằng “không có giải pháp nào khác” ngoài kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X ngày 11/5, ông Ghalibaf - người cũng đóng vai trò là nhà đàm phán chính với phía Mỹ - nhấn mạnh giải pháp duy nhất là Washington phải chấp nhận “quyền lợi của người dân Iran” như nêu trong đề xuất của Tehran. Theo ông, mọi cách tiếp cận khác sẽ chỉ dẫn tới “hết thất bại này đến thất bại khác”, việc kéo dài xung đột sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi mới nhất của Iran và cho rằng lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Theo truyền thông, đề xuất mới nhất của Mỹ là bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt giao tranh và thiết lập khuôn khổ đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Iran. Trong phản hồi gửi Washington trước đó, Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi chấm dứt xung đột tại khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran và giải phóng các tài sản của Tehran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng nâng mức làm giàu urani lên 90% - cấp độ sản xuất vũ khí - nếu xung đột tái diễn.

Kho dự trữ urani tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn giữa hai bên. Mỹ yêu cầu Iran chuyển lượng urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ của mình, trong khi Tehran khẳng định nước này có quyền phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.