Iran gia cố hệ thống phòng thủ trước thời điểm ông Trump nhậm chức

Năm 2024 đã chứng kiến sự leo thang căng thẳng trong mối quan hệ giữa Iran và Israel, cũng như việc các đồng minh của Iran tại khu vực gặp nhiều bất lợi. Trong khi đó, Israel và Mỹ nhiều lần đe dọa tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Chú thích ảnh
Tên lửa Kheibar (phải) và Shahab-3 (trái) trưng bày tại cuộc mít tinh nhân Ngày Quds ở Tehran, Iran, ngày 29/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước bối cảnh đó, quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận, gia tăng sức mạnh phòng thủ. Bên cạnh đó, Iran cũng đăngg tải nhiều hình ảnh trên truyền thông, giới thiệu về sức mạnh phòng thủ và tấn công của các cơ sở quân sự của nước này.

Ngày 11/1, hãng thông tấn Mehr đã công bố những hình ảnh rõ nét về các thành phần của hệ thống phòng không Khordad 15 cũng như việc hệ thống này đang được triển khai trên thực địa.

Hệ thống Khordad 15 được cho là có khả năng phát hiện, sử dụng tên lửa Sayyad-3 để đánh chặn và nhắm cùng lúc vào 6 mục tiêu bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu có người lái, ở phạm vi lên tới 200 km. Hệ thống này cũng được cho là có khả năng chống các mục tiêu tàng hình khi có thể tiêu diệt các mục tiêu loại này ở phạm vi lên tới 45 km. Khordad 15 được đánh giá là một trong những hệ thống mới nhất và hiện đại nhất trong kho vũ khí phòng không của Iran. Nhiều nhà phân tích quân sự đánh giá Khordad 15 của Iran có thể được so sánh với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết các đơn vị phòng không trực thuộc quân đội và IRGC đã triển khai lực lượng tại cơ sở hạt nhân Fordow ở tỉnh Qom và khu phức hợp hạt nhân Khonab, nơi có một lò phản ứng nước nặng (HWR), tại tỉnh Markazi.

Thời gian gần đây, Iran cũng tăng cường tiến hành các hoạt động tập trận mô phỏng hoạt động phòng thủ cho các địa điểm hạt nhân và các khu vực nhạy cảm và quan trọng khác của nước này, chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và trên không. Các cuộc tập trận với mục đích tương tự cũng đã được Lực lượng Không gian vũ trụ của IRGC tổ chức gần đây tại địa điểm hạt nhân Natanz. Cuộc tập trận đó được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa chiến tranh điện tử.

Hãng thông tấn Mehr cho biết cuộc tập trận gần đây nhất vào ngày 12/1 của Iran là sự tiếp nối của cuộc tập trận chiến tranh Eqtadar 1403 ở quy mô lớn hơn, bao gồm các cuộc tập trận tên lửa, radar, tác chiến điện tử, phòng không, máy bay chiến đấu và UAV trong cả tác chiến phòng thủ lẫn tấn công.

Người phát ngôn của IRGC cho biết rằng, theo kế hoạch các cuộc tập trận​​ sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp Iran cho đến tháng 3, là một phản ứng trước "các mối đe dọa an ninh mới".

Các cuộc tập trận trên được cho là được thực hiện sau một loạt các tuyên bố cũng như các thông tin trên truyền thông cảnh báo về các mối đe dọa của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Vào tháng 12/2024, truyền thông Mỹ đưa tin rằng Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Biden, ông Jake Sullivan, đã trình bày với tổng thống các phương án tấn công các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Iran đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch trên là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Trong trong tuần này, IRGC đã công bố những hình ảnh về một trong những 'thành phố tên lửa' ngầm của Iran. Đây là các cơ sở này tận dụng lợi thế phòng thủ về địa hình đồi núi phía Tây Iran và được xây dựng sâu dưới lòng núi để bảo vệ chống lại tên lửa và cuộc tấn công trên không của kẻ thù.

Các cảnh quay về căn cứ mới tại một địa điểm không được tiết lộ, được phát sóng trên truyền hình Iran. Trong đó, các quan chức quân sự do Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ của IRGC Ali Hajizadeh dẫn đầu đang tham quan cơ sở và kiểm tra tên lửa. Các thước phim đã mang đến những hình ảnh về tên lửa Emad, Qadr và Qiam. Theo PressTV, 90% còn lại của căn cứ không được hiển thị vì lý do an ninh.

Xem video về căn cứ tên lửa của Iran (Nguồn: X/Clash Report):

Iran cho biết vào ngày 1/10/2024 đã sử dụng tên lửa Emad và Qadr (hoặc gọi là Ghadr) kết hợp với tên lửa siêu vượt âm Fattah để tấn công trả đũa nhắm vào lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công này nhằm chứng minh khả năng của Iran trong việc tiếp cận các cơ sở tình báo và phòng thủ nhạy cảm nhất của Israel. Iran cũng công bố các cảnh quay về cuộc tấn công trên khi cho thấy hàng loạt tên lửa nước này xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa và không quân hiện đại của Israel.

Bản tin về căn cứ mới trên truyền hình Iran đã mô tả các hệ thống quân sự của nước này như một "ngọn núi lửa ngủ yên sâu trong lòng núi", cảnh báo rằng nó có thể "phun trào trong thời gian ngắn nhất có thể" trong trường hợp bị kẻ thù xâm lược.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).