Iran ghi nhận số ca tử vong trong ngày do dịch COVID-19 cao nhất trong 2 tháng

Ngày 23/6, Iran đã ghi nhận 121 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước Cộng hòa Hồi giáo này lên 9.863 ca.
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tonekabon, miền bắc Iran, ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari nêu rõ đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ ngày 11/4 vừa qua.

Trong 24 giờ qua, Iran cũng ghi nhận 2.445 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 209.970 ca.

Số ca nhiễm mới tại Iran đã giảm vào đầu tháng 5 vừa qua, song lại có xu hướng tăng lên trong những tuần gần đây. Iran đã không áp đặt lệnh phong tỏa bắt buộc đối với người dân để ngăn dịch bệnh lây lan, song chính quyền đã cho đóng cửa trường học, hủy các sự kiện đông người, và cấm việc di chuyển giữa 31 tỉnh thành.

Kể từ tháng 4, Chính phủ Iran đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế để mở cửa nền kinh tế, vốn đang chịu nhiều thiệt hại do các lệnh trừng phạt.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Hành hương Saudi Arabia Mohammad Benten thông báo Saudi Arabia sẽ cho phép khoảng 1.000 tín đồ đang ở vương quốc này thực hiện lễ hành hương trong năm nay, sau khi tuyên bố thu hẹp quy mô sự kiện do dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng Y tế Saudi Arabia Tawfiq al-Rabiah, lễ hành hương, vốn dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7, sẽ giới hạn đối với những người dưới 65 tuổi và không có bệnh mãn tính. Những người hành hương sẽ được xét nghiệm virus trước khi nhập cảnh vào thánh địa Mecca và sẽ được yêu cầu cách ly tại nhà sau khi tham gia các nghi lễ.

Trước đó một ngày, Saudi Arabia thông báo sẽ tổ chức lễ hành hương với quy mô rất hạn chế trong năm nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Saudi Arabia, các tín đồ Hồi giáo bên ngoài vương quốc này bị cấm tới đây thực hiện lễ hành hương. Năm ngoái, khoảng 2,5 triệu tín đồ đã tham gia lễ hành hương tại Saudi Arabia.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.