Iran ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao kỷ lục

Bộ Y tế Iran ngày 6/10 cho biết nước này đã ghi nhận 4.151 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước lên 479.825 ca.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết, trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận thêm 227 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 27.419.

* Tại Ba Lan, theo số liệu cập nhật trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 58 ca tử vong mới, mức cao nhất từ khi bùng phát dịch. Trong khi đó, số ca phải dùng máy trợ thở và số giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 cũng tăng mạnh. Trong ngày 6/10, nước này có thêm 2.236 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 104.316 ca.

Thứ trưởng Y tế Ba Lan Waldemar Kraska nhận định: "Tình hình rất đáng lo ngại". Bộ Y tế có kế hoạch tăng số giường cho bệnh nhân COVID-19 và mở thêm bệnh viện để điều trị riêng bệnh nhân loại này. Ông cũng cho biết thêm rằng một số bệnh viện hiện không có thuốc Remdesivir, loại đang được dùng để điều trị COVID-19. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Adam Nidezielski cho biết nước này sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch mới từ ngày 10/10 tới tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các biện pháp này sẽ bao gồm việc thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về đeo khẩu trang và một lệnh cấm sử dụng một số địa điểm công cộng để khiêu vũ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mối đe dọa COVID-19 vẫn chưa hết, song nước này sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến. Ngày 6/10, số ca nhiễm mới trong ngày đã vượt quá 11.000 ca, mức cao nhất kể từ ngày 11/5. Cụ thể, trong số 11.615 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua có 4.082 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.237.504 ca. Cơ quan chức năng cũng cho biết 188 ca tử vong trong 24 giờ qua đã nâng tổng số ca tử vong tại Nga lên 21.663 ca.
Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.