Iran ghi nhận 2.449 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 15/6, Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 2.449 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 189.876 người.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Tehran, Iran ngày 1/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IRNA, số ca tử vong trong 24 giờ qua là 113 người. Như vậy, tính đến nay, tổng số người tử vong do mắc COVID-19 tại Iran là 8.950. Hiện cơ quan y tế Iran cũng đã xét nghiệm phát hiện COVID-19 đối với 1.269,194 người. Giới chức đã hối thúc người dân tôn trọng quy định giãn cách xã hội cũng như đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. 

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại Pakistan đã lên tới 144.478 người. Giới chức Pakistan cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể tăng lên gấp đôi vào cuối tháng này và có thể lên mức 1,2 triệu người vào cuối tháng sau nếu người dân tiếp tục phớt lờ các quy định như đeo khẩu trang. Tính đến nay, đã có 2.729 người tử vong do mắc COVID-19 tại Pakistan. 

Cùng ngày, Bangladesh thông báo đã ghi nhận thêm 38 ca tử vong và 3.099 trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, tổng số người mắc bệnh tại quốc gia Nam Á này là 90.619 trong khi số ca tử vong là 1.209.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.