Iran đưa quân vào Iraq

Một nhóm binh sĩ Iran đã tới sân bay quốc tế Sulaymaniyah trong tuần qua, trước khi được triển khai tới Kirkuk nhằm bảo vệ các đền thờ của người Shi'ite trước các chiến binh người Sunni cực đoan.
Một quan chức an ninh cấp cao người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 31/7 cho biết một nhóm binh sĩ Iran đã tới sân bay quốc tế Sulaymaniyah trong tuần qua, trước khi được triển khai tới Kirkuk nhằm bảo vệ các đền thờ của người Shi'ite trước các chiến binh người Sunni cực đoan.
Iran đưa quân vào Iraq ảnh 1

Sân bay quốc tế Sulaymaniyah.

Quan chức giấu tên trên tiết lộ rằng nhóm 200 binh sĩ tinh nhuệ người Iran đã được Đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) cấp phép để tới Kirkuk. Tháng trước, lực lượng quân sự Peshmerga của người Kurd đã giành quyền kiểm soát Kirkuk nhờ sự trợ giúp của lực lượng an ninh Asayiş của PUK, đẩy các tay súng của nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL) ra khỏi tỉnh miền bắc giàu dầu mỏ này. Cũng theo nguồn tin, lực lượng tinh nhuệ người Iran được huấn luyện chiến thuật chiến tranh du kích và được trang bị các loại vũ khí hiện đại tới Iraq để chiến đấu chống lại ISIL, giúp bảo vệ các đền thờ của người Shi'ite, đồng thời giải vây cho các cộng đồng người Shi'ite và người Turkmen.TN

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.