Iran dọa bắn hạ máy bay do thám Mỹ

Quân đội Iran đã đe dọa bắn hạ hai chiếc máy bay do thám của Mỹ sau khi chúng bay gần vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Tehran cuối tuần qua.
Iran dọa bắn hạ máy bay do thám Mỹ ảnh 1

Một binh sĩ Iran làm nhiệm vụ trên tàu tuần tra tốc độ cao ở vùng Eo biển Hormuz ở phía nam nước này. Ảnh: AFP

Thông tin này do ba quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với kênh truyền hình Fox News vào hôm 12/9.

Hai máy bay do thám nói trên gồm một chiếc P-8 Poseidon và một chiếc EP-3 Eries của Hải quân Mỹ, chở theo khoảng 30 binh sĩ làm nhiệm vụ trinh sát vùng Eo biển Hormuz và Vịnh Oman, ở gần bờ biển của Iran. Khi đó, phía Tehran đã phát tín hiệu yêu cầu hai máy bay trên đổi hướng nếu không sẽ bị bắn hạ.

Tuy nhiên, theo lời của ba quan chức Mỹ, hai chiếc phi cơ quân sự của nước này đã phớt lờ cảnh báo trên bởi chúng đang bay trên vùng không phận quốc tế, cách bờ biển Iran 13 hải lý. Theo luật pháp quốc tế, vùng lãnh hải của một quốc gia nằm trong phạm vi 12 hải lí tính từ bờ biển.

Một quan chức nắm rõ thông tin về sự cố này nói với Fox News: “Chúng tôi muốn thử phản ứng của Iran. Họ bảo chúng tôi ra khỏi đất của họ, tuy nhiên chúng tôi lại không hề ở đó. Bất kể lúc nào bạn đe dọa bắn hạ ai đó, điều đó không được xem là chuyên nghiệp”.

Các quan chức Mỹ đã gọi đe dọa của Iran là “thiếu chuyên nghiệp”, đồng thời trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng không có bệ phóng tên lửa nào trong khu lân cận có khả năng bắn hạ một máy bay phản lực.

Đây là sự cố mới nhất trong loạt vụ tranh cãi về quân sự giữa Mỹ và Iran. Lầu Năm Góc thông báo kể từ tháng 1/2016, Washington đã 31 lần chặn và xua đuổi các tàu của Tehran.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.