Iran dỡ bỏ lệnh cấm nhập điện thoại iPhone đời mới

Người dân Iran sẽ sớm được sở hữu iPhone 14, 15 và 16 sau khi nhà chức trách dỡ bỏ lệnh cấm bán các mẫu điện thoại thông minh mới của tập đoàn công nghệ Mỹ Apple.
Chú thích ảnh
Mẫu iPhone 14 được giới thiệu tại sự kiện của hãng Apple ở Cupertino, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lệnh cấm các mẫu iPhone mới có hiệu lực từ năm 2023. Tuy nhiên, ngày 30/10, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran Satar Hashemi cho biết cơ quan chức năng đã cho phép đăng ký các mẫu máy mới.

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hashemi cho biết vấn đề đăng ký các mẫu iPhone mới trên thị trường Iran đã “được giải quyết" và Tổng thống Masoud Pezeshkian ủng hộ những nỗ lực của Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông hướng tới mục tiêu này. Ông Hashemi cho biết thêm rằng các quy định nhập khẩu sẽ sớm được công bố.

Sau lệnh cấm năm 2023, iPhone 13 và các phiên bản cũ hơn vẫn có thể được nhập khẩu do nhu cầu cao đối với mặt hàng được giới trẻ Iran ưa chuộng. Trong thời gian lệnh cấm có hiệu lực, bất kỳ chiếc iPhone 14, 15 hoặc mẫu mới hơn nào được mang vào Iran sẽ ngừng hoạt động trên các mạng điện thoại di động do nhà nước Iran kiểm soát sau một tháng, khoảng thời gian khách du lịch được phép đến thăm quốc gia này.

Việc nhập khẩu điện thoại iPhone từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi. Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy trước lệnh cấm trên, khoảng 1/3 thị trường nhập khẩu điện thoại di động trị giá 4,4 tỷ USD của Iran là iPhone.

Năm 2020, lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei chỉ trích việc nhập khẩu iPhone, khẳng định: “Nhập khẩu quá mức là điều nguy hiểm”. Tuy nhiên, các thương hiệu điện thoại thông minh nước ngoài khác như Motorola, Samsung, Nokia, Xiaomi và Huawei vẫn được bán rộng rãi ở Iran.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.