Iran để ngỏ khả năng tiếp tục chuyển nhiên liệu cho Venezuela

Iran tuyên bố sẽ tiếp tục vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela nếu Caracas yêu cầu thêm.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu thuộc Công ty dầu quốc gia Iran (NITC). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Phát biểu họp báo ngày 1/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi nêu rõ: "Iran thực thi các quyền tự do thương mại với Venezuela và chúng tôi sẵn sàng điều thêm tàu (chở nhiên liệu) nếu Caracas yêu cầu thêm". 

Trước đó, hồi cuối tháng Năm, Iran đã điều 5 tàu chở nhiên liệu tới quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng dầu trầm trọng. Mỹ đã theo dõi sát sao hoạt động này nhằm ngăn chặn các hoạt động tiếp viện nhiên liệu tương tự trong tương lai. Washington đã cảnh báo chính phủ các nước, các cảng biển, các nhà xuất khẩu và bảo hiểm có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nếu hỗ trợ các tàu chở nhiên liệu trên.

Venezuela đang rơi vào một cuộc khủng hoảng cục bộ thiếu xăng dầu vì không có chất phụ gia nhiên liệu do các lệnh trừng phạt và phong tỏa kinh tế của Mỹ. Sản lượng dầu mỏ của Venezuela liên tục lao dốc trong những năm gần đây. Trong tháng Ba vừa qua, Venezuela chỉ sản xuất 670.000 thùng, mức thấp nhất trong 5 tháng đầu năm nay.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Mousavi cho biết nếu không có vấn đề nào phát sinh, nhà khoa học Iran Sirous Asgari bị giam giữ tại Mỹ sẽ trở về nước trong 2 hoặc 3 ngày tới.

Năm 2016, tòa án Mỹ đã cáo buộc nhà khoa học Asgari đánh cắp các bí mật thương mại trong chuyến thăm tới Ohio, nhưng ông đã được tòa án tuyên trắng án vào tháng 11 năm ngoái. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Iran cho biết nhà khoa học này đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong thời gian bị giam giữ tại Mỹ. 

Iran đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 tại Trung Đông, trong khi Mỹ cũng ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này cao nhất thế giới.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.