Iran đạt tiến bộ hạt nhân bất chấp trừng phạt

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), Fereidoon Abbasi cho biết nước này đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), Fereidoon Abbasi cho biết nước này đã đạt được tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Iran đạt tiến bộ hạt nhân bất chấp trừng phạt ảnh 1

Tổng thống Iran tại cơ sở làm giàu uranium Natanz. Ảnh: Internet.

Theo ông Abbasi, Iran có thể tự lực phát hiện, chiết xuất và sản xuất các nguyên liệu liên quan tới hạt nhân mà không cần sự hỗ trợ của những nước khác. Ông Abbasi cũng khẳng định Iran đã đạt được tiến bộ trong việc thiết kế, xây dựng các lò phản ứng; đồng thời chương trình năng lượng hạt nhân và chu trình nhiên liệu đang được phát triển bằng bí quyết riêng của Iran.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực ngăn chặn phổ biến hạt nhân của Mỹ ngày 14/1 công bố báo cáo bày tỏ lo ngại về khả năng vào giữa năm 2014 Iran có thể có trong tay vũ khí hạt nhân.

Báo cáo mang tựa đề "Chiến lược không phổ biến hạt nhân của Mỹ đối với khu vực Trung Đông đang thay đổi" nhận định đến giữa năm 2014 Iran có thể có trong tay một lượng urani làm giàu đủ để chế tạo ít nhất một quả bom hạt nhân.

Bản báo cáo dày 154 trang do nhóm 5 chuyên gia không phổ biến hạt nhân của Mỹ kiến nghị Washington và các đồng minh nên siết chặt hơn nữa các biện pháp cô lập về ngoại giao và trừng phạt về kinh tế để ngăn chặn Iran đạt tới "thời điểm bước ngoặt nguy hiểm này".

Ông David Albright, Chủ tịch Viện khoa học và an ninh quốc tế - đồng chủ tịch dự án nghiên cứu trên - cho biết hiện tại chưa có bằng chứng Iran đạt tiến bộ lớn trong hoạt động làm giàu urani ở cấp độ cao hơn, nhưng quốc gia Hồi giáo này đang gia tăng mạnh việc sản xuất các thanh nhiên liệu phục vụ chương trình hạt nhân.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị Tổng thống Barack Obama trong Thông điệp liên bang hàng năm, dự kiến đọc vào ngày 13/2 tới, cần tuyên bố dứt khoát rằng Mỹ và các đồng minh sẽ có ngay các hành động quân sự khi khẳng định Iran đã bước vào giai đoạn chế tạo vũ khí hạt nhân.

Bản báo cáo trên được đưa ra 3 ngày sau khi truyền thông của Nga cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 1 này.

Theo kế hoạch, vào ngày 16/1 tới, Iran và một phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành đàm phán tại Tehran về những vấn đề tồn tại xung quanh chương trình hạt nhân của Iran. IAEA và Iran thông báo đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hồi tháng 12/2012 về một thỏa thuận, theo đó IAEA tin rằng sẽ cho phép cơ quan này nối lại hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran.

IAEA cũng đã bày tỏ lo ngại chương trình hạt nhân của Iran bao gồm cả mục đích quân sự, mặc dù Tehran luôn khẳng định họ theo đuổi chương trình hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.