Iran đánh giá tình hình an ninh tại cảng dầu chủ chốt trước nguy cơ bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad ngày 6/10 đã đi kiểm tra tình hình an ninh tại cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này ở đảo Kharg, giữa lúc dư luận khu vực và quốc tế quan ngại về khả năng Israel tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.
Chú thích ảnh
Một kho chứa dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó ngày 5/10, một phát ngôn viên của quân đội Israel tuyên bố Israel sẽ trả đũa vụ tấn công tên lửa hôm 1/10 của Tehran vào thời điểm thích hợp. Trang tin Axios của Mỹ dẫn lời các quan chức Israel cho biết các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể bị tấn công.

Iran là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, tương đương 3% tổng sản lượng dầu toàn cầu. Xuất khẩu dầu của Iran trong năm nay đã tăng mạnh lên gần mức cao nhất trong nhiều năm là 1,7 triệu thùng/ngày, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phần lớn nguồn tài nguyên dầu khí của Iran đều nằm ở phía Nam đất nước, nơi có cảng dầu trên đảo Kharg. Khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển từ cảng này. Cảng dầu Kharg có công suất chứa tới 23 triệu thùng dầu thô.

Theo trang tin Shana của Bộ Dầu mỏ Iran, ông Paknejad đã đến thăm các cơ sở dầu mỏ và gặp gỡ các nhân viên điều hành trên đảo Kharg. Tại đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Paknejad đã có cuộc làm việc với Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Hossein Bargahi để kiểm tra các vấn đề an ninh tại các giàn khoan khí đốt thuộc mỏ South Pars cũng như đánh giá các hoạt động của Vùng 4 Hải quân thuộc IRGC. Ông Paknejad nhấn mạnh lực lượng hải quân của IRGC đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở dầu khí của Iran.

Trung Quốc, quốc gia không công nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ, là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Theo đánh giá của giới phân tích, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,2-1,4 triệu thùng/ngày từ Iran trong nửa đầu năm 2024.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.