Iran đàm phán trực tiếp với Mỹ và Nga tuần tới

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đang sắp xếp để tiến hành cuộc thảo luận song phương với các thành viên của nhóm P5+1 trước khi vòng đàm phán chính thức diễn ra tại Vienna, Áo từ ngày 16-20/6 tới.

Hãng thông tấn IRNA dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Iran ngày 7/6 cho biết quốc gia CH Hồi giáo này sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ và Nga vào tuần tới về hồ sơ hạt nhân của Tehran trước khi nước này tiến hành vòng đàm phán tiếp theo với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức).    

Theo nguồn tin trên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi sẽ gặp với người đồng cấp Mỹ William Burns trong hai ngày (9-10/6) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông Burns chính là người đã thực hiện các cuộc đàm phán bí mật giúp đi tới thỏa thuận hạt nhân tạm thời hôm 24/11 giữa Iran và Nhóm P5+1.

Iran đàm phán trực tiếp với Mỹ và Nga tuần tới ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Iran Abbas Araghchi (giữa) tới Vienna dự vòng đàm phán thứ 4 tại Áo ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thành phần phái đoàn Mỹ, còn có sự tham dự của Phó trợ lý Ngoại trưởng Wendy Sherman, cũng là người đàm phán cấp cao trong tiến trình đối thoại với Iran. Tiếp đó, phái đoàn Iran sẽ có cuộc gặp với Nga tại Rome, Italy trong hai ngày tiếp theo (11-12/6).    

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Tehran cũng đang sắp xếp để tiến hành cuộc thảo luận song phương với các thành viên của nhóm P5+1 trước khi vòng đàm phán chính thức diễn ra tại Vienna, Áo từ ngày 16-20/6 tới.     

Theo nhận định của giới chức Mỹ, việc Washington quyết định tới Geneva gặp phái đoàn Iran là để nhấn mạnh mong muốn của Mỹ phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán. Đây cũng được coi là một phép thử "thực sự nghiêm túc" để xem Washington có thể đạt được một giải pháp ngoại giao với Tehran liên quan đến hồ sơ hạt nhân gây tranh cãi hay không.

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc gặp này chỉ là một cuộc tham vấn, chứ không phải là thương lượng, để trao đổi các quan điểm của hai bên trước khi diễn ra vòng đàm phán chính thức giữa Iran và nhóm P5+1.     

Cuộc gặp diễn ra sau khi vòng đàm phán hạt nhân gần đây nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 tại Vienna hồi tháng trước lâm vào khó khăn, do hai bên cáo buộc lẫn nhau đưa ra những yêu cầu phi thực tế trong đàm phán nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy chấm dứt các biện pháp trừng phạt.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.