Iran đã vận chuyển 57 triệu thùng dầu trong thời gian Mỹ dỡ phong tỏa

Iran đã xuất khẩu ít nhất 57 triệu thùng dầu thô trong khoảng thời gian Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với nước này, qua đó cho thấy những rủi ro đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu khi các biện pháp hạn chế đang được tái áp đặt.
Chú thích ảnh
Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế, ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ khôi phục lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng của Iran, đồng thời yêu cầu khoản hoàn trả tương đương 20% giá trị đối với toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Thông báo được đăng trên mạng xã hội chưa đầy một tháng sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm nới lỏng các hạn chế và dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

"Chúng tôi đang tái áp đặt lệnh phong tỏa Iran. Lệnh này chỉ áp dụng đối với tàu thuyền hoặc khách hàng của Iran khi ra vào khu vực. Tất cả các quốc gia khác vẫn được sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và cởi mở", ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 13/7.

Ông cũng cho biết Mỹ sẽ đảm nhận vai trò "người bảo vệ eo biển Hormuz", đồng thời yêu cầu được hoàn trả khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển nhằm bù đắp chi phí bảo đảm an toàn và an ninh tại khu vực.

Trong khoảng thời gian giữa hai đợt phong tỏa, Iran đã xuất khẩu ít nhất 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày - mức cao so với những tháng gần đây. Theo giới phân tích, con số thực tế có thể còn lớn hơn do một phần hoạt động vận chuyển không được công khai. Lượng dầu này bao gồm các chuyến hàng xuất phát từ các cơ sở xuất khẩu của Iran cũng như từ những tàu chở dầu từng bị giữ lại tại một cảng của nước này ở vịnh Oman.

Một lượng lớn dầu xuất khẩu hiện vẫn đang trên đường đến các khách hàng. Nếu Tehran tiếp tục tìm được đầu ra cho số dầu này, nguồn thu từ xuất khẩu có thể trở thành "phao cứu sinh" đối với nền kinh tế Iran, đồng thời góp phần gia tăng nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Việc bổ sung nguồn cung từ Iran đã góp phần kéo giá dầu hạ nhiệt trong hai tuần đầu sau khi bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran được ký kết. Tuy nhiên, giá dầu đã tăng trở lại sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ cuối tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 7,29 USD, tương đương 9,59%, lên 83,30 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,73 USD, tương đương 9,42%, lên 78,14 USD/thùng.

Theo giới quan sát, đây là mức tăng trong một phiên mạnh nhất của dầu Brent kể từ ngày 2/4, đồng thời là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/6. Đối với dầu WTI, đây cũng là phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 29/4 và là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 15/6.

Trong đợt phong tỏa trước đó, đảo Kharg - cơ sở xuất khẩu dầu chủ lực của Iran tại vịnh Ba Tư - gần như ngừng hoạt động trong nhiều tuần, kéo theo sản lượng khai thác dầu của nước này sụt giảm đáng kể.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.