Iran cung cấp vũ khí cho Hezbollah thông qua Iraq

Iran và Syria đang có kế hoạch thay đổi đường cung cấp vũ khí cho Hezbollah thông qua một sân bay của Iraq nhằm tránh bị Israel oanh kích.

Báo "al-Siyasiya" của Kuwait ngày 18/12 cho biết Iran và Syria đang có kế hoạch thay đổi đường cung cấp vũ khí cho Hezbollah thông qua một sân bay của Iraq nhằm tránh bị Israel oanh kích.

Iran cung cấp vũ khí cho Hezbollah thông qua Iraq ảnh 1

Vụ đánh bom xe đã xảy ra gần trạm kiểm soát của Hezbollah tại thung lũng Bekaa, miền đông Liban sáng 17/12, làm một số người thiệt mạng và bị thương.

Báo này dẫn lời một quan chức cấp cao Iraq nói rằng Iran và các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ký thỏa thuận trước sự chứng kiến của các quan chức Chính phủ Iraq về thay đổi tuyến đường cung cấp vũ khí cho Hezbollah tại Liban.

Theo đó, vũ khí sẽ được đưa qua đường sân bay quốc gia Iraq. Quan chức giấu tên trên xác nhận rằng thỏa thuận này được thực hiện nhằm giảm bớt những lo ngại về sự can thiệp của Israel và các cường quốc Phương Tây. Nguồn tin nêu rõ: "Tuyến đường ưa thích để chuyển vũ khí từ Iran và Syria cho Hezbollah luôn đi qua biên giới giữa Syria và Liban. Nhưng do những sự kiện gần đây gây lo ngại về việc chuyển vũ khí sẽ bị máy bay Israel ngăn chặn".

Theo quan chức trên, việc chuyển vũ khí qua tuyến đường mới đã bắt đầu từ 2 tháng trước. Những kẻ buôn lậu vũ khí đưa hàng từ sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) tới sân bay quốc tế Beirut-Rafik Hariri (Liban) rồi chuyển tới các kho vũ khí của Hezbollah.

Trước đó, nhật báo "al-Jareeda" của Kuwait đưa tin quân đội Israel đã tấn công đoàn xe chở vũ khí từ Syria cho Hezbollah.


TN

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.