Iran công bố chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 9/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này đã xây dựng chiến lược tiêm chủng vaccine gồm bốn giai đoạn nhằm dập tắt dịch bệnh COVID-19, trong đó những nhân viên y tế ở tuyến đầu và người khuyết tật sẽ được ưu tiên tiêm vaccine nội địa ngay khi sản xuất xong.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tonekabon, miền bắc Iran, ngày 16/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị lực lượng đặc biệt quốc gia Iran chống dịch bệnh COVID-19, ông Rouhani nêu rõ: "Khi chúng ta có vaccine, khoảng 1,3 triệu người gồm nhân viên y tế ở tuyến đầu và người khuyết tật, sẽ được ưu tiên tiêm phòng trước trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch".

Theo ông Alireza Raisi - người phát ngôn lực lượng lực lượng đặc biệt quốc gia Iran chống dịch bệnh COVID-19 -  nhóm thứ hai gồm khoảng 12 triệu người, bao gồm những người đang có bệnh nền và người già trên 65 tuổi. Trong khi nhóm thứ ba gồm hơn 19 triệu người sẽ được tiêm phòng ở giai đoạn 3. Giai đoạn thứ tư sẽ tiêm phòng cho phần còn lại của dân số.

Hiện Iran đang trong quá trình phát triển một số loại vaccine COVID-19. Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho hay vaccine đầu tiên sẽ sẵn sàng từ mùa Xuân và từ 2-3 loại khác sẽ hoàn thành trong mùa Hè. Tehran cũng đang cân nhắc phương án mua vaccine từ nước ngoài, trừ Anh và Mỹ, theo lệnh cấm của lãnh tụ tinh thần tối cao.

Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.