Iran có thể sắp sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên

Ngày càng có nhiều thông tin đồn đoán về Khorramshahr-5 của Iran, cho thấy nước này có thể sớm gia nhập nhóm nhỏ các quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Chú thích ảnh
Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRGC

Theo Press TV (Iran), trong những ngày gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán về Khorramshahr-5 với năng lực vượt trội. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 12.000 km, tốc độ Mach 16 và đầu đạn 2 tấn.

Thông thường, Bộ Quốc phòng hoặc Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là những đơn vị công bố về thành tựu quân sự lớn của Iran. Tuy nhiên, thông tin của Khoramshahr-5 lại xuất phát từ các nguồn không chính thức.

Theo Press TV, một số cơ quan truyền thông đưa tin sai sự thật rằng Iran đã thử nghiệm tên lửa Khorramshahr-4 từ năm 2023. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng tên lửa Khoramshahr-5 đã sẵn sàng.

Iran luôn khẳng định chương trình tên lửa của nước này mang tính phòng thủ, tuân thủ giới hạn tầm bắn tự đặt ra là 2.000 km. Các nhà lãnh đạo Iran trước đây đã phủ nhận việc theo đuổi ICBM. Họ cho rằng kho tên lửa hiện tại của Iran có đủ khả năng vô hiệu hóa đe dọa từ Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Tuy nhiên, căng thẳng quân sự kéo dài 12 ngày trong tháng 6 vừa qua với việc Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran có thể khiến Iran thay đổi lập trường này.

ICBM thường mang nhiều loại đầu đạn xuyên lục địa, với tầm bắn tối thiểu 5.500 km. Trong trường hợp mang khối lượng đầu đạn nhỏ hơn, một số ICBM có thể đạt phạm vi tối đa lên tới 16.000 km, thậm chí 18.000 km. ICBM thường có kích thước lớn, cao từ 20 đến 30 mét và đường kính 2-3 mét, nhưng cũng có những phiên bản thu nhỏ tiên tiến với kích thước chỉ bằng một nửa.

Theo một số kênh truyền thông, Khorramshahr-5 là ICBM có tầm bắn lên tới 12.000 km. Con số này vượt trội hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo tầm xa nhất hiện tại của Iran, cụ thể là Khorramshahr (1-4), được ước tính có tầm bắn 4.000 km.

Bên cạnh đó, có thông tin rằng tốc độ của tên lửa Khorramshahr-5 là Mach 16 (khoảng 20.000 km/h). Press TV đánh giá đây là tốc độ điển hình của ICBM ở giai đoạn giữa hoặc cuối hành trình bay. Với vận tốc cao như vậy, cần có một phương tiện tái xâm nhập (giai đoạn cuối) có khả năng chịu được nhiệt độ cực cao và lực mạnh khi quay trở lại khí quyển Trái Đất, đưa đầu đạn đến mục tiêu một cách chính xác. Iran đã chứng minh năng lực công nghệ này qua việc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm Fattah có thể đạt tốc độ Mach 15, được chế tạo bằng vật liệu chống chịu đặc biệt.

Đặc điểm thú vị thứ ba của Khorramshahr-5 là đầu đạn nặng hai tấn, có sức mạnh tương đương bom xuyên phá lớn của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh vào tháng 6 chia sẻ rằng nước này đã thử nghiệm đầu đạn nặng kỷ lục hai tấn ở tốc độ siêu vượt âm. Tuy nhiên, ông cho biết chúng có thể được sử dụng cho các tên lửa đạn đạo tầm trung hiện có, chẳng hạn như Emad và Khorramshahr.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).