Iran có thể khôi phục sản lượng dầu trong vòng một tháng

Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) Farrokh Alikhani vừa cho biết, Iran có thể ngay lập tức khôi phục sản lượng dầu thô của mình về các mức trước khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này hồi năm 2018.
Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo ông Alikhani, NIOC có thể sẽ khôi phục phần lớn sản lượng bị mất do các lệnh trừng phạt của Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng. Ông nói: "Dựa trên các kế hoạch và công tác chuẩn bị đã được thực hiện, chúng tôi hy vọng sẽ hồi sinh một phần lớn công suất  sản xuất trong vòng một tháng". Tuy nhiên, quan chức này cho hay NIOC có kế hoạch khôi phục sản lượng bị mất trong khoảng thời gian từ một tuần đến 3 tháng.

Kênh truyền hình Press TV ngày 10/6 dẫn lời ông Alikhani nói thêm mục tiêu ba tháng này có nghĩa là Iran sẽ khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác lên mức trung bình 3,8 triệu thùng/ngày, mức được ghi nhận vào năm 2015 sau khi Tehran và các cường quốc thế giới ký kết thỏa thuận hạt nhân, được biết đến là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA)

Các nhà ngoại giao của Iran và 6 quốc gia khác đã tham gia các cuộc đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo nhằm khôi phục JCPOA, hơn 3 năm sau khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Tehran.

Sự hồi sinh của JCPOA sẽ là yếu tố rất quan trọng đối với các thị trường dầu mỏ quốc tế, vì các nước tiêu dùng kỳ vọng thỏa thuận này có thể làm gia tăng nguồn cung từ Iran, qua đó đẩy giá dầu đi xuống giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi từ cuộc khủng hoảng COVID-19 và nhu cầu dầu thô ngày càng tăng.

Ông Alikhani cho biết thêm NIOC sẽ tìm cách tăng sản lượng lên trên 4 triệu thùng/ngày nếu lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ ngay sau khi JCPOA được khôi phục.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.