Iran có thể gia nhập liên minh thương mại tự do do Nga dẫn đầu

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa Nga và Iran đang tăng tốc kỷ lục.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc cực. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, Iran dự kiến sớm gia nhập Liên minh Kinh tế Á Âu (EEU).

“Chúng tôi nhất trí xóa bỏ các rào cản đang tồn tại trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia. Chúng tôi cũng đang thảo luận việc hạ các rào cản ở biên giới của các nước thứ ba”, Phó Thủ tướng Novak nói trong cuộc họp của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Iran.

Liên minh EEU, dựa trên nền tảng Liên minh thuế quan của Nga, Kazakhstan và Belarus, được thành lập vào năm 2015. Sau đó Armenia và Kyrgyzstan gia nhập liên minh này. Năm 2016, Việt Nam chính thức trở thành quốc gia ngoài khu vực đầu tiên đạt được thỏa thuận thương mại tự do với khối. Liên minh được thành lập để đảm bảo sự lưu thông tự do của hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và người lao động giữa các quốc gia thành viên.

Cho đến nay, hơn 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Thái Lan và một vài nước Nam Mỹ đã bày tỏ quan tâm về một thỏa thuận tự do thương mại với EEU.

Theo ông Novak, khối lượng giao dịch giữa Nga và Iran đang tăng với tốc độ kỷ lục, với hơn 36% trong 8 tháng đầu năm, đạt 3,3 tỷ USD. Phó Thủ tướng Nga bày tỏ tin tưởng con số này có thể sớm đạt 4 tỷ USD.

Hợp tác giữa Nga và Iran nhanh chóng mở rộng trong bối cảnh phương Tây tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Moskva và Tehran. Kể từ đầu năm, hai nước đã đạt được một số thỏa thuận, bao gồm trao đổi nguồn cung cấp tua-bin, phụ tùng và thiết bị máy bay của Iran, cũng như cùng xây dựng đường ống dẫn và mỏ khí đốt, miễn thị thực cho các đoàn du lịch Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.