Iran có thể chuyển trung tâm chính trị khỏi Tehran

Quốc hội Iran đã đồng ý với khả năng di chuyển trung tâm chính trị của đất nước từ thủ đô Tehran đến một thành phố khác.
Quốc hội Iran đã đồng ý với khả năng di chuyển trung tâm chính trị của đất nước từ thủ đô Tehran đến một thành phố khác.
Iran có thể chuyển trung tâm chính trị khỏi Tehran ảnh 1

Ở thủ đô và các vùng ngoại ô của Tehran ước tính có khoảng 12 - 13 triệu người sinh sống. Ảnh: urbantimes.co

Hãng tin ISNA ngày 21/10 dẫn lời một thành viên Ủy ban Phát triển của Quốc hội Iran (Majlis), ông Ahsan Alawi cho biết trong năm nay, ủy ban này sẽ bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp nhất để đặt trung tâm chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga ITAR -TASS cho biết nguyên nhân chính thúc đẩy các nhà lập pháp Iran bắt đầu cuộc thảo luận về một vấn đề quan trọng như vậy là do tình trạng dân số quá tải của đô thị và diện tích không ngừng gia tăng của thủ đô Tehran. Hiện nay, theo các ước tính khác nhau, ở thủ đô và các vùng ngoại ô của Tehran có khoảng 12 - 13 triệu người sinh sống.Liên quan đến vấn đề này, các quan chức Chính phủ Iran đã nhiều lần đề cập đến việc di chuyển một số cơ quan chính phủ đến các thành phố khác.T.N (Theo VOR)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.