Iran cho rằng Mỹ tiếp thu 'thông điệp' về căng thẳng tại Vịnh Ba Tư

Iran ngày 7/12 cho biết Mỹ đã “tiếp thu được thông điệp” và điều chỉnh hành vi tại Vịnh Ba Tư.
Chú thích ảnh
Trực thăng MH-60 Seahawk Mỹ bay trên đầu tàu tuần tra của IRGC. Ảnh: AP

Trước đó, các quan chức Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đã đạt chiến lược răn đe với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh chia sẻ với các phóng viên: “Chúng tôi vui mừng khi phía còn lại nhận được thông điệp và có hành vi tôn trọng hơn”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời ông Saeed Khatibzadeh nhận định rằng quân đội Mỹ là “nguồn căng thẳng” trong khu vực còn lực lượng Iran lại luôn hành động chuyên nghiệp. Ông nói: “Thật không may, phía Mỹ có phương thức tiếp cận không chuyên nghiệp với Hải quân Iran”.

Ngày 6/12, Chuẩn Đô đốc Sam Paparo, lãnh đạo Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ, phát biểu tại một hội nghị ở Bahrain nhận định rằng Tehran và Washington đã đạt đến giai đoạn “chiến lược răn đe không dễ dàng” và ông tôn trọng lực lượng Hải quân Iran.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã nóng hơn kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran. Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Iran qua việc không kích sát hại chỉ huy đơn vị Quds thuộc IRGC, Thiếu tướng Qasem Soleimani ngày 3/1 tại sân bay quốc tế Baghdad.

Hải quân Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) thường có tiếp xúc căng thẳng tại Vịnh Ba Tư.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.