Iran cho phép các quân nhân ứng cử tổng thống

Hội đồng Hiến pháp Iran ngày 13/3 đã thông qua quyết định cho phép quân nhân nước này ứng cử tổng thống. Kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của Iran đã được ấn định tổ chức vào ngày 18/6 và Hội đồng Hiến pháp chịu trách nhiệm phê chuẩn các ứng cử viên.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Iran tham gia cuộc tập trận hải quân ở vịnh Oman ngày 13/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Tehran, người phát ngôn Hội đồng Hiến pháp Iran, ông Abbas-Ali Kadkhodaei nêu rõ: “Thực tế này đã diễn ra trước đó. Các quân nhân đã ứng cử trong những kỳ bầu cử trước đây và pháp luật không cấm việc này”. Ông Kadkhodaei giải thích thêm rằng các quân nhân Iran chỉ bị cấm “can thiệp” vào những cuộc bầu cử hoặc lên tiếng ủng hộ ứng cử viên khác ngoài bản thân họ.

Kỳ bầu cử tổng thống sắp tới của Iran đã được ấn định tổ chức vào ngày 18/6 và Hội đồng Hiến pháp chịu trách nhiệm phê chuẩn các ứng cử viên. Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Dehghan và Saeed Mohammad đã công bố dự định chạy đua vào chiếc ghế tổng thống của quốc gia Trung Đông này.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.