Iran chỉ trích P5+1 'đòi hỏi quá mức'

Iran đã chỉ trích Nhóm P5+1 đưa ra "những đòi hỏi quá mức" trong các cuộc đàm phán nhằm hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mang tính đột phá.

Ngày 28/5, Iran đã chỉ trích Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đưa ra "những đòi hỏi quá mức" trong các cuộc đàm phán nhằm hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân mang tính đột phá. Động thái này diễn ra sau khi Pháp yêu cầu được tiếp cận các cơ sở quân sự của Iran.

Iran chỉ trích P5+1 'đòi hỏi quá mức' ảnh 1

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích Nhóm P5+1 đưa ra "những yêu cầu quá mức" trong đàm phán hạt nhân. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Hy Lạp Euclid Tsakalotos trong chuyến thăm thủ đô Athens, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nêu rõ: "Tôi hy vọng các đối tác đàm phán sẽ kiềm chế việc đưa ra những yêu sách thái quá. Con người ta cần có cơ sở thực tế, chứ đừng ảo tưởng". Tuy nhiên, ông Zarif khẳng định: "Nếu bên còn lại (P5+1) tôn trọng thỏa thuận đạt được ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) và nỗ lực soạn thảo một thỏa thuận toàn diện với Iran dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau... thì chúng ta có thể đáp ứng được bất kỳ hạn chót nào".

Hôm 27/5, Pháp cảnh báo sẽ ngăn cản việc thông qua thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran nếu Tehran không cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên hợp quốc tiếp cận toàn bộ những cơ sở (hạt nhân) của Iran, trong đó có các căn cứ quân sự.

TN (AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.