Iran chỉ trích Mỹ rút khỏi hiệp ước tồn tại hàng chục năm giữa hai nước

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng Mỹ một lần nữa lại chứng tỏ nước này không phải là "một đối tác đàm phán đáng tin cậy" sau khi rút khỏi hiệp ước đã tồn tại hàng chục năm với Iran.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera tại New York, Mỹ, được công bố hôm 5/10, ông Zarif chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước hữu nghị và kinh tế ký kết năm 1955 với Iran, trong khi trước đó luôn nói rằng mong muốn đạt được một thỏa thuận với quốc gia Hồi giáo này.

Đề cập khả năng Iran có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc các thành viên trong Chính phủ Mỹ, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho biết Tehran cần thấy được sự thay đổi thật sự trong chính quyền Mỹ trước khi tiến hành gặp gỡ.

Trước đó, ngày 3/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ hủy bỏ Hiệp ước hữu nghị và kinh tế ký 1955 với Iran. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại La Haye (Hà Lan) đưa ra phán quyết có lợi cho Iran, yêu cầu Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sau đó cũng đã rút khỏi hai thỏa thuận quốc tế, gồm Nghị định thư không bắt buộc và Nghị quyết giải quyết tranh chấp theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961, vốn quy định phán quyết của ICJ mang tính ràng buộc đối với các tranh chấp.

Mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt đầu tiên đối với Iran hồi tháng 8 sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Dự kiến, vòng trừng phạt thứ hai được đánh giá gây nhiều thiệt hại cho ngành dầu mỏ của Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11 tới.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.