Iran chỉ trích Hàn Quốc vì quan hệ với Mỹ

Sau Triều Tiên, Iran cũng chỉ trích Hàn Quốc đặt lợi ích của Mỹ lên trên hết.
Chú thích ảnh
Bức ảnh chụp năm 2017, tàu chở dầu Iran bên cạnh tàu chở dầu Hàn Quốc (phải). Ảnh: AFP 

Chánh văn phòng Tổng thống Iran Mahmoud Vaezi ngày 16/6 đăng cảnh báo lên mạng xã hội Twitter rằng “chính phủ Hàn Quốc không nên hy sinh niềm tin của Iran đối với các sản phầm và công nghệ Hàn Quốc trong những thập niên gần đây cũng như lợi ích dài hạn trong thị trường Iran vì áp lực và yêu cầu của chính phủ Mỹ”.

Tờ Newsweek (Mỹ) cho biết thông điệp trên được đưa ra vài ngày sau khi người đứng đầu văn phòng thương mại chung Iran-Hàn Quốc Hossein Tanhaee ước tính rằng số tiền Hàn Quốc giữ lại vì lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran là vào khoảng 6,5-9 tỷ USD.

Hàn Quốc từng nằm trong nhóm tiêu thụ hàng đầu dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, điều này thay đổi khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 với Iran, tiếp đến là sự kiện nhiều nước lớn áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran trong năm 2018 vì Tehran phát triển tên lửa đạn đạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 15/6 nói rằng nước này đang theo đuổi những biện pháp pháp lý yêu cầu Hàn Quốc trả các tài sản của Iran ở nước này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati cũng đưa ra cảnh báo tương tự trong tháng 6.

Những tuyên bố của Iran xuất hiện ở thời điểm liên minh nhiều thập niên giữa Hàn Quốc và Mỹ đối mặt với thách thức từ Triều Tiên. Triều Tiên trong thời gian qua đã phản đối việc tờ rơi phản đối Bình Nhưỡng xuất hiện dọc biên giới với Hàn Quốc.

Ngày 16/6, Triều Tiên còn cho phá hủy Văn phòng liên lạc với Hàn Quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.