Iran chỉ trích các nước 'thụ động' trong thực hiện thỏa thuận hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, Chánh Văn phòng Tổng thống Iran Mahmoud Vaezi ngày 17/10 tuyên bố nước này sẵn sàng thực thi bước đi tiếp theo nhằm tiếp tục cắt giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Chú thích ảnh
Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi (phải) báo cáo với Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ 2, trái) khi tham quan một triển lãm nhân Ngày công nghệ hạt nhân ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Vaezi cảnh báo nếu các nước châu Âu tham gia thỏa thuận trên không thực hiện cam kết giúp Iran hưởng lợi từ văn kiện này, Tehran sẽ triển khai bước đi thứ tư để giảm cam kết của mình trong JCPOA.

Ông Vaezi nhắc đến sự "thụ động" của các nước châu Âu khi thực hiện các cam kết trong thỏa thuận. Ông nhấn mạnh: "Nếu thiếu sự cân bằng trong việc thực thi các nghĩa vụ đã cam kết, Iran sẽ có các biện pháp cần thiết".

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết nước này sẽ giảm các cam kết trong JCPOA nếu các bên ký kết thỏa thuận không đảm bảo cho các lợi ích của Iran. Ông khẳng định sự tuân thủ một chiều của Iran đối với thỏa thuận trên là phi lý, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu "có cách tiếp cận mang tính xây dựng" và "tái lập uy tín" của mình với Iran.

Một năm sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt trừng phạt chống Iran, ảnh hưởng lớn đến hoạt động buôn bán dầu của nước này, Tehran cũng đã có các bước đi giảm cam kết của mình. Từ tháng 5 vừa qua, Iran đã 3 lần thực thi các động thái nhằm tăng dự trữ urani được làm giàu cấp độ cao hơn, cũng như khởi động các máy ly tâm tiên tiến để đẩy nhanh tốc độ làm giàu urani.

Việt Khoa - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.