Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ là 'bất hợp pháp'

Ngày 10/1, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran là "hoàn toàn bất hợp pháp" và Iran sẽ không tuân theo.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh. Ảnh: AFP/TTXVN 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Thamer al-Ghadhban tại thủ đô Baghdad, ông Zanganeh khẳng định Iran sẽ không tuân thủ "các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp" chống lại nước Cộng hòa (CH) Hồi giáo này.

Ông cũng nhấn mạnh Iran sẽ không thảo luận về sản lượng xuất khẩu hay các nhà nhập khẩu dầu của Tehran trong bối cảnh mặt hàng này vẫn là mục tiêu trừng phạt của Mỹ. Quan chức này cũng cho biết đã thảo luận cùng giới chức Iraq về cách thức cải thiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là vấn đề dầu mỏ.

Về phần mình, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq al-Ghadhban cho hay các cuộc thảo luận đã đề cập tới vấn đề năng lượng, song Iraq vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Iran để cùng khai thác các mỏ dầu chung. Ông cũng nhấn mạnh tình trạng giá dầu thế giới đi xuống đã kết thúc và bày tỏ hy vọng giá dầu sẽ tăng dần. 

Hồi tháng 5 năm ngoái, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời áp đặt trở lại hai vòng trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Ngoài những lệnh trừng phạt, Mỹ cũng đang tìm mọi cách để cô lập Iran, bất chấp sự phản đối của nhiều đồng minh châu Âu.

Phương Oanh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.