Iran cảnh báo tiếp tục giảm cam kết đối với JCPOA

Ngày 28/7, đại diện các cường quốc còn tuân thủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký với Iran năm 2015 là Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đã tiến hành tổ chức một cuộc họp khẩn với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại thủ đô Vienna của Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận lịch sử này. 
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Araqchi, đồng thời là nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, đã nhấn mạnh cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng.

Mặc dù không tiết lộ kết quả nội dung thảo luận, song theo quan chức Tehran, các bên đã đưa ra một số cam kết. Thứ trưởng Araqchi cũng cho biết quan hệ căng thẳng giữa Iran và Anh liên quan tới việc hai bên bắt giữ các tàu của nhau cũng đã được trao đổi tại cuộc họp.

Ông Araqchi đồng thời khẳng định Iran được quyền xuất khẩu dầu theo JCPOA và mọi sự cản trở hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đều được coi là chống lại JCPOA.

Thứ trưởng Araqchi khẳng định Tehran sẽ tiếp tục giảm bớt các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân cho tới khi các lợi ích của nước mình được bảo đảm. Ông cũng tiết lộ sẽ có một cuộc gặp giữa Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA ở cấp bộ trưởng trong thời gian tới.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Iran đã không chấp nhận lời đề nghị của ông đến thăm Tehran và có cuộc thảo luận trực tiếp với giới chức nước này. 

Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng từ tháng 5/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc gia Trung Đông này.

Quan hệ này ngày càng xấu đi sau vụ Iran và Mỹ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái của nhau, cũng như việc Tehran rút khỏi một số cam kết hạt nhân quan trọng nhất và vượt ngưỡng cho phép trong JCOPA về làm giàu urani.

Trong bối cảnh đó, các nước cường quốc châu Âu là đồng minh với Mỹ cùng ký kết thỏa thuận hạt nhân đã cố gắng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran và nhiều lần tìm cách đưa hai nước này quay trở lại bàn đàm phán.

Iran cũng đã lên tiếng cho rằng các đối tác châu Âu đã không thật sự làm tốt trách nhiệm của mình khi không đảm bảo được lợi ích của nước CH Hồi giáo đồng thời đe dọa sẽ rút khỏi JCPOA.

Thanh Hải - Đặng  Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.