Iran cảnh báo quyết định của Mỹ về Cao nguyên Golan gây nguy hiểm cho an ninh khu vực

Ngày 26/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi các quốc gia trong khu vực đoàn kết chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, Tổng thống Iran cho rằng những yêu sách của chính quyền Israel và quyết định của Washington cho thấy sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia tại khu vực Trung Đông. Ông Rouhani nhấn mạnh những tuyên bố vi phạm quyền của các dân tộc Palestine và Syria, đặc biệt về Cao nguyên Golan, là rất nguy hiểm đối với tình hình an ninh khu vực.

Cùng ngày, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, Hassan Nasrallah, kêu gọi chống lại quyết định trên của Mỹ, cho đây là "một bước ngoặt quyết định trong lịch sử xung đột Arab-Israel" và là "đòn giáng trực tiếp vào cái được gọi là tiến trình hòa bình trong khu vực, được xây dựng trên khái niệm đổi đất lấy hòa bình". 

Phát biểu trên truyền hình, ông Nasrallah cho rằng lựa chọn duy nhất còn lại để người dân Syria có thể giành lại đất, cũng như để người Palestine giành được các quyền lợi hợp pháp là "kháng chiến". Thủ lĩnh Hezbollah cũng kêu gọi Liên đoàn Arab (AL) đưa ra hành động tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra ở Tunisia. 

Phong trào Hezbollah là lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus chống phiến quân và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua tại Syria. 

Sudan cũng đã tuyên bố "cực lực phản đối" quyết định của Mỹ công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền Israel, coi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và hủy hoại triển vọng hòa bình.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Sudan cũng khẳng định quyết định trên của Mỹ là "hoàn toàn vô giá trị cũng như không làm thay đổi chủ quyền không thể tranh cãi của Syria đối với khu vực Cao nguyên Golan". Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ quyết định của Mỹ công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan vì động thái này sẽ để lại những hậu quả lâu dài đối với chính Israel và làm thay đổi hiện trạng của Trung Đông, cũng như đẩy khu vực này đứng trước nguy cơ của một cuộc khủng hoảng mới.

Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Văn bản được ký tại Nhà Trắng với sự chứng kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Israel chiếm đóng Cao nguyên Golan trong thời gian xảy ra chiến tranh Trung Đông 1967 và sau đó sáp nhập vào lãnh thổ của mình năm 1981, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Việt Khoa - Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.