Iran cảnh báo Mỹ về cuộc tấn công của Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ coi Mỹ là đồng lõa nếu Israel tiến hành cuộc tấn công lớn vào nước này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn báo chí ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, ngày 18/10, Tổng thống Joe Biden đã được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có hiểu rõ về những gì Israel có thể làm để trả đũa vụ Iran phóng tên lửa hôm 1/10 hay không và liệu Israel có đáp trả Iran hay không. Ông Biden trả lời: “Có”, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Araghchi đã viết trên mạng xã hội X rằng: “Bất kỳ ai có thông tin hoặc biết về cách thức và thời điểm Israel sẽ tấn công Iran, cung cấp phương tiện và hậu thuẫn cho hành động đó, về mặt logic, cần phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khả năng nào có thể xảy ra”.

Thông điệp của ông Araghchi không đề cập trực tiếp đến Washington, nhưng bài đăng của ông bao gồm một liên kết đến một bài báo của hãng tin Reuters, trong đó nói về việc Tổng thống Biden xác nhận rằng ông biết về kế hoạch tấn công Iran của Israel.

Trích dẫn ba nguồn tin đáng tin cậy, kênh CNN đưa tin Mỹ đã mở một cuộc điều tra sau khi tài liệu tình báo tuyệt mật về sự chuẩn bị của Israel cho các cuộc tấn công Iran lan truyền rộng rãi.

Hai tài liệu này đã được đăng tải trên Telegram hôm 18/10. Một trong số đó, dường như do Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia của Lầu Năm Góc chuẩn bị, cho biết quân đội Israel đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị đạn dược quan trọng và hoạt động thiết bị bay không người lái bí mật vào ngày 16/10, gần như chắc chắn là để tấn công Iran.

Tài liệu thứ hai gồm bản tường trình chi tiết về “cuộc tập trận triển khai lực lượng lớn” do Không quân Israel tiến hành vào ngày 15 và 16/10.

Ngày 1/10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, gọi đây là phản ứng trước vụ ám sát các nhà lãnh đạo Hamas, Hezbollah và một vị tướng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào tháng trước.

Kể từ đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đe dọa sẽ thực hiện cuộc trả đũa “chết chóc, chính xác và bất ngờ”. Cùng với đó, một số quan chức Israel đã kêu gọi tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng” liên quan đến hành động trả đũa dựa trên lợi ích quốc gia.

Video Quân đội Israel trưng bày xác tên lửa trong cuộc tấn công của Iran ngày 1/10 (Nguồn: Reuters):

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.