Iran cảnh báo EU ‘tự bắn vào chân mình’

Iran sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu (EU) liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng của nước này là một tổ chức khủng bố.
Chú thích ảnh
Các thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Getty Images

Theo kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 20/1 cảnh báo nếu Nghị viện Châu Âu kêu gọi liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran vào danh sách các nhóm khủng bố, Tehran sẽ trả đũa động thái của Brussels.

IRGC là một nhánh riêng biệt của lực lượng vũ trang Iran, có từ 190.000 đến 250.000 quân nhân tại ngũ.

“Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng là một tổ chức chính thức và có chủ quyền, đóng vai trò quan trọng và thiết yếu để đảm bảo an ninh quốc gia và khu vực của Iran, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố”, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian nói trong một cuộc điện đàm với quan chức ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell theo một tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao.

Ngoại trưởng nói rằng nếu đưa IRGC vào danh sách đen, EU sẽ “tự bắn vào chân mình”. Ông chỉ trích nghị quyết của Nghị viện châu Âu là cảm tính và thiếu chuyên nghiệp, cam kết rằng Tehran sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả.

Trong một tài liệu được thông qua một ngày trước đó, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu Brussels và các quốc gia thành viên của khối đưa IRGC vào danh sách đen do hoạt động khủng bố, đàn áp người biểu tình và cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Cùng với những nước phương Tây ủng hộ, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) kamikaze “cảm tử” do Iran sản xuất trong các cuộc tấn công ở Ukraine. Tháng 11/2022, Tehran cho biết họ đã cung cấp cho Moskva một số UAV trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Trong khi đó, Moskva khẳng định họ chỉ sử dụng thiết bị của mình trong cuộc xung đột.

Tin tức này cũng được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo loạn ở Iran bùng phát sau cái chết của Mahsa Amini khi bị cảnh sát giam giữ vào tháng 9. Các quan chức Iran phủ nhận rằng Amini, người bị bắt ở Tehran vì đội khăn trùm đầu "không phù hợp", đã bị ngược đãi, khẳng định cái chết của cô là do bị bệnh trước đó. Iran cũng tuyên bố rằng tình trạng bất ổn đã được kích động từ nước ngoài.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.