Iran cân nhắc cử cố vấn quân sự tới Aleppo

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan nói rằng nước này sẽ cân nhắc việc cử các cố vấn quân sự tới thành phố Aleppo của Syria nếu cần.
Iran cân nhắc cử cố vấn quân sự tới Aleppo ảnh 1

Người dân Syria rời khỏi khu vực Sukkari để đến khu vực an toàn hơn do quân nổi dậy chiếm giữ ở đông nam thành phố Aleppo ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/12, trả lời đài truyền hình RT của Nga, Bộ trưởng Dehghan cũng cho rằng cần phải cấm Saudi Arabia tham gia tiến trình hòa bình Syria. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, việc Riyadh khăng khăng đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức đồng nghĩa với việc không nên cho phép họ tham gia cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai về Syria.

Bộ trưởng Dehghan cho biết thêm, Tehran sẽ cân nhắc việc cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân Hamadan một lần nữa nếu Moskva yêu cầu. Hồi tháng 8, Nga từng phát động không kích nhằm vào phiến quân Syria từ căn cứ này cho đến khi hai bên căng thẳng do cách Moskva công khai việc sử dụng căn cứ.

Trước đó, hôm 20/12 tại thủ đô Moskva, các Ngoại trưởng của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cuộc gặp chung để tìm kiếm các biện pháp nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn tại lãnh thổ Syria, cũng như xác định các phương hướng hành động tiếp theo của ba nước trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Kết thúc cuộc gặp, cả 3 ngoại trưởng đều nhất trí cho rằng các biện pháp quân sự không bao giờ là giải pháp hữu hiệu đem lại hòa bình cho Syria. Cả 3 nước đều đánh giá cao tầm quan trọng của các giải pháp chính trị và khẳng định tất cả các nhiệm vụ đặt ra trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đều phù hợp với các quyết định liên quan của Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Syria, nhằm đạt tới mục tiêu tối thượng là ngừng bắn tại Syria, tiếp tục tiến trình chính trị, bảo đảm để người dân được tiếp cận các hoạt động nhân đạo, cũng như phối hợp chống các tổ chức khủng bố ở quốc gia này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.