Iran: Các ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống

Ngày 11/5, tại Iran, các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 18/6 tới.
Chú thích ảnh
Các ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống tại Tehran, Iran, ngày 11/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách Iran hi vọng tỷ lệ cử tri đi bầu ở mức cao, coi đây như là một cuộc trưng cầu dân ý về năng lực lãnh đạo nền Cộng hòa hồi giáo trong xử lý khủng khoảng kinh tế và chính trị. 

Theo giới phân tích, tỷ lệ cử tri đi bầu có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý bất mãn của người dân trước việc giá cả leo thang cũng như tỷ lệ thất nghiệp cao trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang bị kiệt quệ bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Các lệnh trừng phạt được áp đặt trở lại sau khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018 đơn phương rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran mà nước này đã ký vào năm 2015 với các cương quốc trên thế giới.

Việc đăng ký tranh cử sẽ kéo dài trong 5 ngày, sau đó Hội đồng Tối cao sẽ thẩm tra và xem xét lý lịch chính trị cũng như phẩm chất Hồi giáo của các ứng viên. 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani, sẽ không thể tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Tổng thống lần này do ông đã nắm giữ vị trí này 8 năm với hai nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.