Iran bổ nhiệm người đứng đầu bộ phận tình báo IRGC

Ngày 19/6, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin Thiếu tướng Mohammad Pakpour, tân Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã bổ nhiệm Chuẩn tướng Majid Khadami làm người đứng đầu bộ phận tình báo của lực lượng này.

Ông Khadami thay thế người tiền nhiệm Mohammed Kazemi đã thiệt mạng cùng cấp dưới Hassan Mohaghegh và Mohsen Bagheri trong cuộc không kích của Israel ngày 15/6. Trước khi được bổ nhiệm vai trò mới, ông Khadami là người đứng đầu Tổ chức Bảo vệ và Tình báo thuộc IRGC.

Bản thân Tư lệnh IRGC Pakpour cũng vừa được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm của ông – Tư lệnh Hossein Salami - thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 13/6.

Hàng loạt cuộc không kích của Israel từ đó đến nay đã nhắm vào các địa điểm hạt nhân và quân sự ở Iran với cáo buộc Tehran đang tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân, song phía Iran đã cực lực bác bỏ. Các cuộc không kích này cũng đã khiến một số quan chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng. Tehran đã tiến hành các đợt tấn công trả đũa. Đợt tấn công tên lửa mới nhất của Iran vào ngày 19/6 đã đánh trúng bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba của Israel.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.