Iran bất ngờ ngừng bán dầu mỏ cho Anh và Pháp

Ngày 19/2, Iran đã bất ngờ ngừng bán dầu thô cho Pháp và Anh.

Ngày 19/2, Iran đã bất ngờ ngừng bán dầu thô cho Pháp và Anh. Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iran, Alireza Nikzad, thông báo trên trang web của bộ này.

Iran bất ngờ ngừng bán dầu mỏ cho Anh và Pháp ảnh 1

Một cơ sở sơ chế dầu thô của Iran tại mỏ dầu Azadegan, gần Ahvaz, Iran. Ảnh: Der Spiegel

Người phát ngôn Nikzad được trang mạng của Bộ Dầu mỏ Iran dẫn lời, nói: "Việc xuất khẩu dầu mỏ cho các công ti Anh và Pháp đã được dừng lại... Chúng tôi sẽ bán dầu cho các khách hàng mới".

Các nhà quan sát cho rằng động thái trên của Iran hình như là để trả đũa quyết định của Liên minh châu Âu hồi tháng 1/2012 ngừng nhập khẩu dầu thô từ Iran từ ngày 1/7/2012 do tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Iran mà phương Tây cho là nhằm chế tạo bom nguyên tử. Iran cho đến nay vẫn khẳng định quyền được phát triển lĩnh vực hạt nhân và rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Trước đó, hôm 4/2, Iran cảnh báo sẽ ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang "một số" nước châu Âu. Trang web của Bộ Dầu mỏ Iran trích lời ông Nikzad tuyên bố: "Chúng tôi có những khách hàng của chúng tôi... Iran đã xem xét việc thay thế các khách hàng (Anh và Pháp) này".

Trong khi đó, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ ngày 19/2 cho rằng hãy "còn sớm" để tiến hành một hành động quân sự nào đó chống Iran. Trong trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN của Mỹ, tướng Dempsey nói: "Tôi cho rằng những trừng phạt kinh tế và sự hợp tác quốc tế mà chúng ta đã tập hợp được quanh việc trừng phạt (Iran) đang bắt đầu có tác động".

Trong những tuần vừa qua đã có nhiều lời đồn đoán rằng Ixraen, một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông, có thể sắp mở một cuộc tấn công phòng ngừa vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng Ixraen vẫn phủ nhận là đã có quyết định về vấn đề này.

Thị trường dầu mỏ thế giới mấy ngày qua đã bị tác động bởi căng thẳng liên quan đến Iran, khiến giá dầu thô có xu hướng tăng do lo ngại mất nguồn cung dầu từ Iran.

LDT (Theo AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.