Iran bắt giữ tàu ở vùng Vịnh do nghi buôn lậu 250.000 lít dầu tới UAE

Hãng tin bán chính thức ISNA ngày 16/9 cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu ở vùng Vịnh do nghi buôn lậu 250.000 lít dầu diesel đến Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, ảnh chụp ngày 21/12/2018. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ISNA, tàu trên bị bắt gần đảo Greater Tunb của Iran ở vịnh Persia. Thủy thủ đoàn đã được bàn giao cho giới chức chính quyền tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran. Tuy nhiên, tin trên không tiết lộ quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng sau vụ máy bay không người lái tấn công cơ sở lọc dầu lớn nhất thế giới ở Saudi Arabia cuối tuần qua khiến sản lượng dầu toàn cầu ngay lập tức sụt hơn 5%.

Mặc dù lực lượng Houthi tại Yemen đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 nhà máy sản xuất dầu của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Mỹ đã cáo buộc Iran tấn công vào các nhà máy xăng dầu của Saudi Arabia, điều Tehran hoàn toàn bác bỏ.

Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Abbas Mousavi lên án những cáo buộc trên là “hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận”.

Trước đó, cùng ngày, Iran đã thông báo kế hoạch thả tàu chở dầu Anh Stena Impero. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết các thủ tục pháp lý đang được tiến hành và tàu Steba Impero sẽ được thả. Trước đó, Iran đã trả tự do cho 7 thành viên thủy thủ đoàn tàu Stena Impero.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.