Iran bắt giữ một máy bay không người lái

Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran ngày 23/2 cho biết họ đã bắt giữ một máy bay không người lái của nước ngoài trong cuộc tập trận quân sự ở miền Nam nước này.

Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran ngày 23/2 cho biết họ đã bắt giữ một máy bay không người lái của nước ngoài trong cuộc tập trận quân sự ở miền nam nước này.

Một người phát ngôn cho hay đơn vị chiến tranh điện tử của Lực lượng vệ binh đã thu được những tín hiệu cho thấy các máy bay không người lái của nước ngoài đang cố xâm phạm không phận Iran và các chuyên gia của lực lượng này đã kiểm soát được hệ thống định vị của một chiếc máy bay không người lái, buộc nó phải hạ cánh xuống gần thành phố Sirjan, nơi diễn ra cuộc tập trận quân sự trên.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định liệu máy bay này có phải là của Mỹ hay không. Tại Oasinhtơn, người phát ngôn của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Iran tuyên bố đã bắt giữ nhiều máy bay không người lái của Mỹ, trong đó có chiếc máy bay không người lái do thám RQ-170 Sentinel tiên tiến của CIA hồi tháng 11/2011 và ít nhất ba chiếc ScanEagle.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 23/2 người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi khẳng định rằng nước này đã lắp đặt 180 máy ly tâm IR-2m tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Natanz.

Xác nhận tin tức về việc lắp đặt 180 máy ly tâm IR-2m ở Natanz, ông Abbasi cho hay Iran sẽ lắp đặt nhiều hơn số lượng này và phần còn lại sẽ được lắp đặt dần dần.

Trước đó hôm 21/2, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm thế hệ mới IR-2m tại nhà máy Natanz.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.