Iran bắt giữ đối tượng âm mưu đánh bom liều chết

Ngày 24/2, cảnh sát Iran cho biết đã bắt giữ một đối tượng âm mưu đánh bom liều chết tại nhiều địa điểm ở thủ đô Tehran.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Iran tuần tra bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Tehran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Cảnh sát trưởng Tehran - Tướng Hossein Rahimi, đối tượng này bị bắt giữ tuần trước khi đi qua một trạm thu phí vào Tehran bằng taxi, trên người có súng và chất nổ. Sau khi nhận được tin báo của tài xế taxi về đối tượng tình nghi đang trên xe vào thành phố, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ đối tượng và vô hiệu hóa chất nổ. Ông Rahimi cho biết đối tượng này đã lên kế hoạch tấn công nhiều địa điểm ở Tehran, song ông không nêu chi tiết.

Trong những năm gần đây, Iran là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có các vụ đánh bom liều chết do các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thực hiện.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.