Iran bác cáo buộc liên quan đến các đe dọa nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Iraq

Ngày 30/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về những mối đe dọa gia tăng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Basra của Iraq.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh CNN của Mỹ, ông Zarif cho biết: "Tất nhiên chúng tôi có ảnh hưởng tại Iraq, song điều đó không có nghĩa là chúng tôi kiểm soát người dân Iraq, cũng giống như Mỹ không kiểm soát người dân ở các nước mà Mỹ có quan hệ tốt". Ông Zarif cũng nhấn mạnh những cảnh báo gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton nhằm vào Chính phủ Iran là phản tác dụng.

Ông Zarif nhấn mạnh: "Thay vì đưa ra những lời đe dọa không thích hợp vốn sẽ không đem lại kết quả tích cực, ông Pompeo và ông Bolton cần nhìn lại các chính sách của chính họ". 

Đầu tháng 9 vừa qua, Nhà Trắng cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại Basra và Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ngày 28/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ thị toàn bộ nhân viên Lãnh sự quán ở Basra rời khỏi đây và Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad sẽ đảm nhiệm các công việc lãnh sự.

Theo Ngoại trưởng Pompeo, Washington quyết định đóng cửa lãnh sự quán này là do các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq trong vài tuần qua. Ông Pompeo cảnh báo Mỹ sẽ quy trách nhiệm cho Iran về bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào công dân hoặc các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq, và Mỹ sẽ đáp trả "ngay lập tức và thích đáng" các cuộc tấn công đó. Ông Pompeo cũng nhắc lại khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Iraq. 

Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích động thái trên của Mỹ là "vô lý và không cần thiết", đồng thời nêu rõ Iran lên án bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào các nhà ngoại giao hoặc các cơ sở ngoại giao.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.