IPhone giúp Apple tăng lợi nhuận gấp đôi trong quý I

Doanh số bán ra tăng mạnh của mặt hàng điện thoại di động đắt giá iPhone đã giúp công ty Apple của Mỹ thu được khoản lợi nhuận gần gấp đôi trong quý I/2012.
 

Doanh số bán ra tăng mạnh của mặt hàng điện thoại di động đắt giá iPhone đã giúp công ty Apple của Mỹ thu được khoản lợi nhuận gần gấp đôi trong quý I/2012.

Báo cáo của Apple từ trụ sở chính tại thành phố Cupertino bang California vừa đưa ra ngày 24/4 cho biết, trong ba tháng đầu năm 2012, Apple đã bán được tổng cộng 35,1 triệu chiếc iPhone các loại, tăng 88% so với 18,65 triệu chiếc được bán ra trong quý 4 của năm 2011 và chỉ thua mức kỷ lục hơn 37 triệu chiếc trong quý đầu tiên khi thế hệ iPhone 4 ra đời. Số lượng iPhone bán ra tăng mạnh đã góp phần làm cho Apple đạt khoản lợi nhuận khổng lồ 11,6 tỷ USD trong ba tháng, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu của Apple trong quý đạt 39,2 tỷ USD.

IPhone giúp Apple tăng lợi nhuận gấp đôi trong quý I ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Số lượng máy iPad bán ra trong quý cũng lên tới 11,8 triệu chiếc, tăng 151% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lợi nhuận kếch xù này đã làm tăng giá mỗi cổ phiếu của Apple thêm 12,3 USD. Trong quý I, sự hiện diện của các thế hệ điện thoại di đông thông minh Iphone của Apple đã mở rộng thêm ở 22 thị trường. Tổng giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook cho biết, ngoài iPhone, thế hệ iPad mới của Apple cũng đã có sự khởi đầu ngoạn mục trong khi doanh số bán ra của các thế hệ máy tính Mac và máy nghe nhạc iPod có giảm đôi chút. Giá trị tài sản của Apple tại thị trường chứng khoán trong ngày 24/4 có lúc đã vượt ngưỡng 600 tỷ USD và đang tiến tới phá vỡ kỷ lục giá trị tài sản 619 tỷ USD mà Microsoft lập được năm 1999.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.