iPhone 5S và iPhone giá rẻ trình làng vào tháng 8

Theo các phân tích mới nhất từ Barclays Capital, Apple sẽ phát hành điện thoại iPhone 5S và một phiên bản iPhone rẻ hơn vào tháng 8 tới.

Theo các phân tích mới nhất từ Barclays Capital, Apple sẽ phát hành điện thoại iPhone 5S và một phiên bản iPhone rẻ hơn vào tháng 8 tới. Barclays Capital cho rằng iPhone 5S sẽ do đối tác độc quyền trước đây sản xuất, trong khi iPhone giá rẻ hơn sẽ do cả Foxconn và Pegatron sản xuất.

iPhone 5S và iPhone giá rẻ trình làng vào tháng 8 ảnh 1

Phó chủ tịch của Apple Phil Schiller giới thiệu mẫu iPhone 5S. Ảnh: Internet

iPhone 5S dự kiến là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được trang bị chip hỗ trợ tất cả băng tần LTE mới được Qualcomm phát triển, bao gồm cả những mạng LTE độc quyền của China Mobile. Trước đây, công ty sản xuất máy tính Apple chưa tung ra bất kỳ mẫu điện thoại thông minh iPhone nào làm việc với công ty cung cấp dịch vụ mạng di động lớn nhất thế giới này do vấn đề tương thích. Nhưng nếu thông tin về điện thoại thông minh iPhone 5S nói trên là chính xác thì Apple có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng khi China Mobile đang có khoảng 700 triệu thuê bao tại Trung Quốc.


Trong khi đó, mẫu điện thoại thông minh iPhone giá rẻ hơn của Apple dự kiến không phải là một điện thoại làm việc với tất cả mạng LTE trên thế giới và cũng sẽ không hỗ trợ cho công ty cung cấp mạng di động China Mobile.


Thông tin này xuất hiện ngay sau khi có thông tin từ Nhật Bản cho biết Apple đang phát triển iPhone giá rẻ có màn hình 4,5 inch, được trang bị vỏ nhựa polycarbonate. Phía sau sản phẩm được tích hợp đèn flash LED kép giúp chụp ảnh ở điều kiện ánh sáng yếu được tốt hơn. Mức giá 330 USD được coi là rẻ nhất cho một mẫu điện thoại thông minh iPhone mới hoàn toàn của Apple. iPhone giá rẻ dự kiến "lộ diện" vào năm 2014.


Anh Quân (Theo Computerworld)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.