IOM: Khoảng 100 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích từ đầu năm 2024

Kể từ đầu năm 2024 đến nay đã có gần 100 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích ở Trung và Đông Địa Trung Hải, cao hơn gấp đôi con số ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.
Chú thích ảnh
Người di cư chờ được giải cứu trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Sfax của Tunisia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc (LHQ) đưa ra số liệu trên tại Hội nghị thượng đỉnh “Italy-châu Phi: Cầu nối cho tăng trưởng chung”. Hội nghị diễn ra ngày 29/1 tại thủ đô Rome, với sự tham dự của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cùng hàng chục nhà lãnh đạo châu Âu và châu Phi, để thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ kinh tế và ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. 

Tổng giám đốc IOM, bà Amy Pope nhấn mạnh con số kỷ lục nói trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự cần thiết đưa ra một cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề người di cư đến châu Âu, bao gồm thiết lập những tuyến đường an toàn và hợp pháp để đảm bảo an toàn tính mạng của người di cư. 
Theo số liệu của IOM, trong năm 2023 có 3.041 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải, tăng đáng kể so với con số 2.411 người ghi nhận năm 2022. Đầu tháng này, khoảng 40 người di cư Tunisia đã mất tích khi đang lênh đênh trên một chiếc tàu hướng tới bờ biển Italy.

Tunisia đã trở thành điểm xuất phát chính của những nhóm người di cư bất hợp pháp từ các nước châu Phi khác nhau tìm cách vượt biển để đến đảo Lampedusa của Italy.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.