IOM: 18 triệu người ở vùng Sừng châu Phi phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 1/3 đã công bố báo cáo cho thấy khoảng 18,6 triệu người ở khu vực Sừng châu Phi đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và thiên tai.
Chú thích ảnh
Gia súc chết do hạn hán kéo dài tại Oromia, Ethiopia. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo IOM, dân số phải di dời nơi ở chủ yếu ở Sudan (49%), Somalia (19%), Ethiopia (19%) và Nam Sudan (11%). Báo cáo của IOM có đoạn: “8,1 triệu trường hợp vừa bị buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột bùng phát ở Sudan, bao gồm 6,3 triệu người trong nước và 1,9 triệu người ở các nước láng giềng”. Các nguyên nhân khác khiến người dân phải di dời trong khu vực là do thiên tai như hạn hán và lũ lụt. Số người phải di dời trong nước có thể tăng trong những tháng tới do khu vực này được dự báo sẽ đối mặt với tình trạng lượng mưa tăng cao từ tháng 3 đến tháng 5.

Theo Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), khoảng 58 triệu người đang bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở khu vực Sừng lớn (Greater Horn) của châu Phi do lũ lụt, xung đột và hạn hán trong thời gian gần đây.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.