IOC yêu cầu chính quyền Taliban cho phép phụ nữ và trẻ em gái chơi thể thao

Ngày 6/12, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tuyên bố việc chính quyền Taliban ở Afghanistan cho phép phụ nữ và trẻ em gái chơi thể thao sẽ là điều kiện cần để nước này có thể tham gia Olympic Paris 2024. 
Chú thích ảnh
Những phụ nữ đi vác củi tại Dara-i Noor, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 13/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong cuộc họp mới đây ở thành phố Lausanne (Thụy Sĩ), sau khi nhận được báo cáo đầy đủ về các phong trào thể thao ở Afghanistan, Ban điều hành IOC đã bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" và "chỉ trích mạnh mẽ" những hạn chế đối với phụ nữ tại quốc gia Hồi giáo này. 

IOC cho biết việc cho phép phái đoàn và các đội tuyển thuộc Ủy ban Olympic quốc gia Afghanistan tham gia Thế vận hội mùa Hè năm 2024 sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ mà chính quyền Taliban đạt được liên quan đến vấn đề tiếp cận thể thao một cách an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong nước. 

IOC nhấn mạnh các đội tuyển thể thao đại diện cho Afghanistan phải bao gồm các vận động viên nữ sống ở Afghanistan cũng như ở nước ngoài, và phụ nữ nên được đại diện trong các cơ quan quản lý và hành chính. Tuy nhiên, ủy ban này không làm rõ thời hạn bắt buộc đối với Taliban. 

IOC cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho các vận động viên Afghanistan, nếu có thể, để giúp họ chuẩn bị cho sự kiện thể thao này. Olympic mùa Hè Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 - 11/8/2024.

Sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8/2021, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm phụ nữ chơi thể thao, xuất phát từ việc nữ giới có thể để lộ mặt và cơ thể khi tham gia các bộ môn này. Dù cam kết áp dụng các quy định Hồi giáo mềm dẻo hơn so với giai đoạn cầm quyền đầu tiên 1996-2001, nhưng Taliban đang từng bước đưa ra các biện pháp hạn chế đời sống xã hội, nhất là đối với phụ nữ.

Chính quyền Taliban cũng đã áp dụng các lệnh cấm khác như cấm phụ nữ tới công viên, phòng tập thể thao và nhà tắm công cộng. Hầu hết các trường cấp hai cho trẻ em gái vẫn phải đóng cửa, trong khi phụ nữ bị cấm đảm nhận các vị trí trong chính phủ và cấm ra nước ngoài, thậm chí không được đi lại giữa các thành phố trừ khi đi cùng một người thân là nam giới. Họ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về trang phục như trùm đầu và che kín mặt khi ra đường. 

Các quốc gia phương Tây tuyên bố sẽ chỉ công nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan nếu Taliban tôn trọng các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.