IOC thêm nội dung tiếp sức nam nữ phối hợp trong điền kinh và bơi lội từ 2020

Rạng sáng 10/6, sau cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo năm 2020, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) đã chính thức thông qua việc bổ sung nội dung tiếp sức phối hợp bao gồm cả nam và nữ trong điền kinh và bơi lội cùng một loạt những thay đổi quan trọng khác.
IOC thêm nội dung tiếp sức nam nữ phối hợp trong điền kinh và bơi lội từ 2020 ảnh 1

Theo IOC, Olympic 2020 sẽ là kỳ Olympic có nhiều VĐV nữ nhất trong lịch sử. Ảnh: IOC

Không chỉ dừng ở việc chấp nhận cho các môn thể thao điền kinh và bơi lội có nội dung tiếp sức phối hợp, IOC còn đồng thuận với việc thêm các nội dung đôi nam nữ trong bóng bàn, đồng đội nam nữ phối hợp trong judo, bắn cung và đồng đội nam nữ phối hợp trong cả bộ môn 3 môn phối hợp triathlon.

Cụ thể, theo thông cáo của IOC, kể từ Olympic Tokyo 2020, điền kinh sẽ có thêm nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ phối hợp, bơi lội sẽ có thêm nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ phối hợp.

Bên cạnh đó, bơi lội có thêm 2 nội dung mới là 800m nam và 1.500m tự do nữ. Bóng rổ có thêm nội dung bóng rổ 3 người (môn thể thao xuất hiện ở các thành phố đã được đưa vào thi đấu tại 2 kỳ Olympic trẻ tại Singarpore 2010 và Nanjing 2014).

Theo chủ tịch IOC ông Thomas Bach, những thay đổi kể trên sẽ giúp cho kỳ Olympic sắp tới “thêm phần trẻ trung, hiện đại và cũng sẽ bổ sung thêm nhiều các VĐV nữ”.

Theo IOC, Olympic 2020 sẽ là kỳ Olympic có nhiều VĐV nữ nhất trong lịch sử khi còn tăng cường số VĐV nữ trong các môn boxing, canoeing, rowing hay các bôn môn xe đạp trình diễn BMX, xe đạp leo núi...

Số VĐV cũng bị giảm khá nhiều so với Olympic 2016 tại Rio. Chỉ riêng điền kinh đã phải giảm từ 2.005 VĐV còn 1.900 VĐV. Các bộ môn khác như bơi lội, water polo, rowing, đấu vật, cử tạ cũng gặp tình trạng cắt giảm số VĐV tham gia khá nhiều.

Minh Đăng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.