Intel giới thiệu mẫu chip mới cho các ứng dụng công nghệ chuỗi khối

Tập đoàn Intel Corp ngày 11/2 đã cho ra mắt một loại chip mới cho các ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) như đào Bitcoin hay đúc NFT để tận dụng sự gia tăng trong việc sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số.
Chú thích ảnh
Intel giới thiệu mẫu chip mới cho các ứng dụng công nghệ chuỗi khối. Ảnh: akilligundem.com

NFT, viết tắt của Non-Fungible Token (tài sản không thể thay thế), là một nội dung số (digital content) được xây dựng trên hệ thống blockchain, tương tự như Bitcoin hay Ethereum.

Loại chip mới này sẽ bắt đầu được bán ra trong năm nay và các khách hàng đầu tiên bao gồm Block Inc, công ty do lập trình viên nổi tiếng Jack Dorsey dẫn dắt mới đây đã đổi tên từ Square Inc để nhấn mạnh sự tập trung vào công nghệ blockchain.

Intel cho biết loại chip này của hãng là một “máy gia tốc” có hiệu suất năng lượng tốt được thiết kế để đẩy nhanh các tác vụ blockchain đòi hỏi sức mạnh điện toán khổng lồ và vì thấy tiêu thụ nhiều năng lượng.

Ngoài Intel, nhà thiết kế chip Nvidia Corp, tập đoàn có các sản phẩm thẻ đồ hoạt được sử dụng rộng rãi cho hoạt động đào tiền số, cũng đã có một loại chip riêng biệt dùng cho việc đào đồng Ethereum.

Trong nỗ lực gia tăng hơn nữa sự hiện diện trong lĩnh vực này, Intel cũng đã thành lập một đơn vị mới có tên gọi Custom Compute Group nằm trong mảng kinh doanh đồ họa và các hệ thống điện toán tăng cường của hãng.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..