Intel đẩy mạnh hoạt động thông qua các thỏa thuận mạng 5G

Ngày 25/2, tập đoàn Intel đã công bố các sản phẩm chip mới và đối tác mới mà hãng này hy vọng sẽ thuyết phục các nhà đầu rằng hàng tỷ USD đổ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng 5G sẽ đem lại “trái ngọt”.
Chú thích ảnh
Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. AFP/TTXVN

Intel, nhà sản xuất chip lớn thứ hai thế giới tính theo doanh thu, đã bước vào mảng kinh doanh dữ liệu không dây với thương vụ thâu tóm nhà sản xuất modem của Đức Infineon vào năm 2011. Nhưng mảng modem cạnh tranh khốc liệt này, với những đối thủ như Qualcomm Inc và MediaTek Inc, lại có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với các sản phẩm chip xử lý vốn là “con cưng” của tập đoàn này.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Intel Bob Swan cho biết tương lai của tập đoàn trong mạng 5G sẽ không chỉ dừng lại ở việc bán modem cho các nhà sản xuất điện thoại, mà Intel còn dự định sẽ bán modem cho các nhà sản xuất ô tô để sử dụng trong các phương tiện được kết nối, cũng như các nhà máy để sử dụng trong việc kết nối các thiết bị công nghiệp. Theo ông Swan, Intel còn dự định đưa các loại chip khác vào một loạt các thiết bị kết nối, trong đó có chip xử lý và các loại chip có thể lập trình mà hãng có được thông qua thương vụ mua lại Altera Inc vào năm 2016.

Tại một buổi họp báo được tổ chức ở Palo Alto, California hồi tuần trước, Intel cho biết đã đạt được thỏa thuận để đưa chip modem của Intel vào các mô-đun và cổng kết nối của các nhà sản xuất thiết bị kết nối Fibocom Wireless Inc, Arcadyan Technology Corp và các công ty khác, từ đó giúp các thiết bị công nghiệp kết nối với mạng lưới 5G. Intel cũng cho ra mắt các loại chip mới có thể lập trình để cạnh tranh với Xilinx Inc, công ty đã ghi nhận mức doanh thu tăng mạnh từ các thương vụ 5G hồi quý IV/2018.

Intel cũng đang hướng đến việc bán các phiên bản chip xử lý dùng cho các trạm cơ sở 5G. Hãng cho biết đã đặt được thỏa thuận với Ericsson và ZTE Corp để sử dụng bộ xử lý của Intel trong các thiết bị kết nối của hai đối tác này.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.