Instagram ngăn chặn nguy cơ phát tán nội dung sai lệch liên quan đến bầu cử Mỹ

Ngày 29/10, Instagram thông báo đang triển khai một số thay đổi đối với nền tảng chia sẻ hình ảnh này để ngăn việc lan truyền thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Instagram trên màn hình máy tính bảng và điện thoại tại Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối với người dùng tại Mỹ, Instagram sẽ tạm thời bỏ tính năng "Recent" trên các nội dung hashtag kể từ ngày 29/10. Thông báo của Instagram cho biết động thái này nhằm làm chậm thời gian lan truyền một nội dung độc hại tiềm tàng trong giai đoạn bầu cử. Tính năng "Recent" của Instagram giúp sắp xếp thứ tự các "hashtag" theo trình tự thời gian và phát tán nội dung. Các nhà nghiên cứu thận trọng cho rằng việc tự động phát tán nội dung có thể dẫn đến việc nhanh chóng lan truyền thông tin sai lệch trên nền tảng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các công ty truyền thông xã hội ngày càng đối mặt với nhiều áp lực nhằm chống lại thông tin sai lệch liên quan đến bầu cử, cũng như chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát bạo lực xung quanh thời điểm bỏ phiếu vào ngày 3/11 tới.

Đầu tháng này, Twitter cho biết sẽ gỡ bỏ các đoạn tweet kêu gọi người dân can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ hoặc thực thi kết quả bầu cử thông qua sử dụng bạo lực. Gần đây, Twitter đã công bố một số bước đi tạm thời nhằm làm chậm lại việc phát tán nội dung: chẳng hạn như kể từ ngày 20/10 cho tới khi kết thúc tuần lễ bầu cử Mỹ, người dùng toàn cầu khi "retweet" (đăng lại nội dung của người khác) sẽ được chuyển sang nút "quote tweet" (thêm bình luận vào nội dung gốc) để khuyến khích mọi người tự đưa ra bình luận. Twitter cũng tuyên bố sẽ ngừng phát tán các chủ đề đang thu hút sự chú ý nhưng không bổ sung thêm nội dung.

Cùng ngày, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã bày tỏ quan ngại rằng trong bối cảnh nước Mỹ sẽ bị chia rẽ và kết quả kiểm phiếu sẽ mất vài ngày hoặc vài tuần để hoàn tất, nguy cơ bất ổn dân sự sẽ bùng phát, đồng thời công bố một số biện pháp nhằm chống lại vấn nạn thông tin sai lệch, tác động đến cử tri trên mạng xã hội này. Theo ông, trong bối cảnh khó khăn như vậy, các công ty mạng xã hội như Facebook cần nỗ lực hơn nữa.

Thời gian gần đây, các đảng phái chính trị đã phàn nàn rằng Facebook sẽ tác động tiêu cực đến các nỗ lực tranh cử, khi cấm các quảng cáo chính trị trả tiền mới đăng trên mạng xã hội trong tuần lễ trước Ngày bầu cử. Tuy nhiên, những bên đăng quảng cáo chính trị vẫn có thể lách quy định, thông qua việc đăng lên Facebook trước hạn chót, rồi mới phổ biến rộng hơn đến người dùng sau đó. Trong thời gian áp dụng quy định mới này, đã xuất hiện một lỗi hệ thống.

Giám đốc sản phẩm Facebook Rob Leathern khẳng định công ty đang điều tra việc một số quảng cáo bị chặn nhầm, hay các bên đăng gặp khó khăn trong việc thay đổi nội dung chiến dịch quảng cáo. Trước đó, Facebook cũng đã siết chặt các quy định về quảng cáo chính trị trước thềm bầu cử, bao gồm cấm các nỗ lực gây suy yếu tiền trình bầu cử.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.