Đề nghị truy tố 2 nguyên bộ trưởng trong vụ MobiFone mua AVG

Ngày 3/9/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết đã nhận được bản Kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Vụ MobiFone mua AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ hơn 66,4 tỷ đồng
Vụ MobiFone mua AVG: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ hơn 66,4 tỷ đồng

Kết luận điều tra nêu rõ, bị can Nguyễn Bắc Son bị đánh giá đóng vai trò chủ mưu. Ngoài lợi dụng chức vụ, vì động cơ mục đích cá nhân, quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng, bị can này còn nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 66,4 tỷ đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN