Inđônêxia xúc tiến kế hoạch sản xuất ô tô điện

Chính phủ Inđônêxia có kế hoạch sản xuất thương mại xe ô tô điện để giúp giải quyết vấn đề năng lượng và môi trường, những vấn đề đã trở thành thách thức chung mang tính toàn cầu.

Chính phủ Inđônêxia có kế hoạch sản xuất thương mại xe ô tô điện để giúp giải quyết vấn đề năng lượng và môi trường, những vấn đề đã trở thành thách thức chung mang tính toàn cầu.

Inđônêxia xúc tiến kế hoạch sản xuất ô tô điện ảnh 1

Xe điện là phương tiện an toàn và thân thiện với môi trường. Ảnh: Internet

Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Inđônêxia, Gusti Muhammad Hatta, cho biết một nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia hàng đầu từ 4 cơ sở đào tạo và khoa học có uy tín nhất của Inđônêxia là Đại học Inđônêxia (UI), Đại học Gadjah Mada, Viện Công nghệ Surabaya và Viện Công nghệ Bandung đã được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu và chuẩn bị kế hoạch sản xuất thương mại ô tô điện, trong đó bao gồm cả việc sản xuất pin, lập các cơ sở cung cấp điện và giải quyết các vấn đề liên quan khác khi ô tô điện được bán ra trên thị trường và đưa vào sử dụng đại trà.

Ông Gusti Muhammad Hatta nhấn mạnh rằng ô tô điện sẽ giúp Inđônêxia giảm tải những khó khăn và hệ quả bất lợi từ việc các nguồn nhiên liệu hóa thạch của đất nước đang dần cạn kiệt do sử dụng ngày một tăng, trong khi bầu khí quyền ngày một ô nhiễm do lượng khí thải gây hiệu ứng gia tăng, dẫn đến tình trạng thay đổi khí hậu, thời tiết diễn biến khó lường và nước biển dâng đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân sống ở các vùng ven biển. Nguy cơ này rất hiện hữu và càng lớn khi Inđônêxia là một quốc gia với trên 17.000 hòn đảo.

Quan chức trên cũng nói rằng Chính phủ Inđônêxia đang nghiên cứu và sẽ đưa ra những chính sách và biện pháp thích hợp, nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào phát triển lĩnh vực ô tô điện, cũng như sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, nhằm hướng tới xây dựng một nền kinh tế "xanh”.

Việt Tú

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.